Quyền lực của cơ quan lập pháp

06/06/2012 03:00 GMT+7

Việc đại biểu quốc hội (QH) bỏ phiếu tín nhiệm và QH quyết định ngân sách là 2 vấn đề được bạn đọc rất quan tâm sau khi đọc bài Bỏ phiếu tín nhiệm như “thượng phương bảo kiếm” đăng trên Thanh Niên ngày 5.6.

Việc đại biểu quốc hội (QH) bỏ phiếu tín nhiệm và QH quyết định ngân sách là 2 vấn đề được bạn đọc rất quan tâm sau khi đọc bài Bỏ phiếu tín nhiệm như “thượng phương bảo kiếm” đăng trên Thanh Niên ngày 5.6.

Phải kiểm soát được quyền lực cá nhân                                                       

Theo tôi, các đại biểu QH cần phải sử dụng quyền lực QH nhằm kiểm soát quyền lực cá nhân. Hiện nay nhiều quan chức tự lạm dụng quyền lực vun vén cho cá nhân và gia đình, dung túng cấp dưới làm mưa làm gió, kéo lùi sự phát triển của đất nước là việc vô cùng nguy hiểm. QH cần phải cứng rắn hơn với những quan chức như vậy.

Thauys liên (thuylien@gmail.com)

Nên xem là việc làm định kỳ

Đừng quá nặng nề với việc lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do QH bầu và phê chuẩn. Nếu như cán bộ thật sự là "công bộc" của dân, đại biểu QH thật sự là đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri thì việc lấy phiếu tín nhiệm là việc làm định kỳ hết sức bình thường để đánh giá năng lực, trách nhiệm, mức độ hoàn thành trách nhiệm của từng cán bộ mà thôi.

Lâm Ninh Thuận (ngoclamdcd@yahoo.com)

Phải giám sát được ngân sách

Ngân sách là vấn đề quan trọng của đất nước phải được QH theo dõi, giám sát. Thời gian qua chỉ mới "hợp thức hóa" việc chi tiêu, việc này cần nghiêm túc chấn chỉnh ngay.

Yên Tử (qnhan0964@yahoo.com)

 Quyền lực của cơ quan lập pháp
“Thượng phương bảo kiếm” phải được các đại biểu QH rút ra khi cần thiết để xóa bỏ được tình trạng các vị quan chức muốn làm gì thì làm.

Nguyễn Văn Hân (P.14, Q.10, TP.HCM)

Quyền lực của cơ quan lập pháp 1 
Việc lấy phiếu tín nhiệm là việc làm định kỳ hết sức bình thường, qua đó để sàng lọc được cán bộ có năng lực hoặc yếu kém. 

Trần Hoàng Sự (H.Nhơn Trạch, Đồng Nai)

 Quyền lực của cơ quan lập pháp 3
Ngân sách là vấn đề quan trọng của đất nước, vì vậy theo tôi QH phải giám sát kỹ.

 Hồ Thái Sơn (P.Tân Chánh Hiệp, Q.12)

Thiên Long (thực hiện)

Ban CTBĐ (tổng hợp)

>> Kiến nghị lập ủy ban điều tra các vấn đề nảy sinh khi chất vấn 
>>
Bỏ phiếu tín nhiệm như “thượng phương bảo kiếm”

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.