Syria trục xuất nhà ngoại giao Mỹ, châu Âu

06/06/2012 10:59 GMT+7

(TNO) Bộ Ngoại giao Syria hôm 5.6 tuyên bố không thừa nhận các nhà ngoại giao của một số nước, để trả đũa các động thái tương tự của một số nước châu Âu đối với các nhà ngoại giao của Syria, theo báo Los Angeles Times (Mỹ).

Cũng theo nguồn tin này, trong số các quốc gia bị Syria đưa ra quyết định trục xuất nhà ngoại giao gồm có Mỹ, Anh, Đức, Pháp, Ý…

Trong khi đó, hơn 13 quốc gia gần đây đã trục xuất các nhà ngoại giao Syria nhằm phản đối vụ thảm sát ở một ngôi làng tại thị trấn Houla hồi tuần trước, vốn cướp đi sinh mạng của hơn 100 người, chủ yếu là trẻ em và phụ nữ.

Cộng đồng quốc tế đã nhanh chóng lên án chính phủ Syria và các lực lượng ủng hộ chính phủ thực hiện vụ thảm sát trên.

Tuy nhiên, Syria đã phủ nhận tham gia trong vụ thảm sát và cho rằng chính phe đối lập cùng các nhóm cực đoan thực hiện.

Chính phủ Syria cho biết vụ thảm sát có bàn tay của phe đối lập nhằm mục đích bôi nhọ chính phủ Syria trước chuyến thăm của đặc phái viên Liên Hiệp Quốc Kofi Annan cũng như trước cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc về cuộc khủng hoảng trên.

Huỳnh Thiềm

>> Trung Quốc không bảo vệ tổng thống Syria
>> Quân nổi dậy Syria xé bỏ thỏa thuận ngừng bắn
>> Mỹ thúc giục Nga tăng áp lực lên Syria
>> Các thế lực nước ngoài đang âm mưu hủy diệt Syria
>> Mỹ có thể bỏ qua LHQ để can thiệp vào Syria
>> Nga đang “buông” Syria ?
>> Thế giới lên án vụ thảm sát tại Syria
>> Syria bị tố thảm sát hơn 90 người
>> Bạo lực tiếp diễn ở Syria, 70 người chết

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.