Tổng thống Nam Sudan đòi nợ nội các

06/06/2012 03:05 GMT+7

Tổng thống Nam Sudan Salva Kiir lên tiếng cáo buộc giới chức nước này cưỡng đoạt ít nhất 4 tỉ USD từ các nguồn tài nguyên của chính phủ.

Theo BBC, ông Kiir đã viết thư đòi nợ gửi đến 75 quan chức đương nhiệm và cựu quan chức cấp cao bị nghi ngờ có hành vi tham nhũng. Tổng thống Kiir viết trong thư rằng: “Dân Nam Sudan đang phải khổ sở trong lúc một số quan chức chính phủ chỉ lo vơ vét cho túi riêng”. Ông khẳng định các “quan tham” đã chuyển hầu hết số tiền bất chính ra nước ngoài và dùng chúng để mua bất động sản.

Vốn tách ra thành quốc gia riêng cách đây chưa lâu, Nam Sudan đang thiếu hụt tài chính trầm trọng sau khi ngành dầu mỏ của nước này, chiếm 98% GDP, bị ngưng trệ sau tranh cãi với Sudan. Theo Reuters, chỉ tính riêng vụ bê bối liên quan đến cây lúa miến đã làm bốc hơi hơn 2 tỉ USD khỏi ngân sách Nam Sudan.

H.G

>> Sudan - Nam Sudan giao tranh dữ dội
>> Nam Sudan đóng cửa 900 giếng dầu
>> Trung Quốc nhắm đến dầu mỏ Nam Sudan
>> Liên Hiệp Quốc phản đối Sudan tấn công Nam Sudan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.