Án mạng tại tiệm massage

07/06/2012 09:40 GMT+7

(TNO) Tại tiệm massage Đô Mi (khu phố Nội Hóa, P.Đông Hòa, thị xã Dĩ An, Bình Dương) chiều 6.6 đã xảy ra vụ xô xát dẫn đến án mạng.

Qua xác minh ban đầu của công an, do có mối quan hệ từ trước, Nguyễn Văn Tùng Em (34 tuổi, quê Vĩnh Long) đến đây vờ hỏi mua vé massage nhưng mục đích là tìm chị Nguyễn Thị Út Gừng (33 tuổi, ngụ TP.HCM).

Sau đó, Tùng Em chạy thẳng vào phòng ngủ của các tiếp viên. Khi thấy chị Út Gừng, Tùng Em đột nhiên rút dao đâm loạn xạ. Nạn nhân bị hàng chục vết đâm trên người, được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong tại bệnh viện.

Sau khi gây án, Tùng Em tự đâm vào người làm gãy mũi dao. Chiều cùng ngày, Tùng Em đã được các bác sĩ Bệnh viện Thủ Đức (TP.HCM) phẫu thuật lấy mũi dao trong người ra, hiện tạm thời qua cơn nguy kịch.

Công an Bình Dương đang tiến hành làm rõ vụ việc.

Đỗ Trường

>> Bắt nghi can giết hại dã man bà chủ tiệm tạp hóa ở thị xã Bà Rịa
>> Nhóm côn đồ lãnh án
>> Giấu xác vợ 10 năm trong tủ lạnh
>> Điều tra vụ giết người cướp của dã man tại Bà Rịa
>> Hỗn chiến tại quán nhậu, một người chết tại chỗ
>> Nhóm thanh niên tuổi “teen” chém người hầu tòa
>> Án mạng trong quán ăn hát với nhau

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.