Bệnh Chlamydia có thể gây vô sinh

08/06/2012 13:34 GMT+7

(TNO) Phụ nữ có quan hệ tình dục trước 25 tuổi nên kiểm tra bệnh Chlamydia - một loại bệnh nhiễm khuẩn lây qua đường tình dục.

(TNO) Phụ nữ có quan hệ tình dục trước 25 tuổi nên kiểm tra bệnh Chlamydia - một loại bệnh nhiễm khuẩn lây qua đường tình dục, theo UPI.

Bác sĩ Karen Hoover, chuyên gia dịch tễ học tại Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa bệnh tật ở Atlanta (Mỹ) cho biết, đôi khi triệu chứng của bệnh không có biểu hiện rõ rệt.

Phụ nữ bệnh Chlamydia có thể vô sinh nếu không chữa trị
Phụ nữ cần cảnh giác với bệnh Chlamydia - Ảnh: Shutterstock

Ngoài ra, phụ nữ trước đây từng bị bệnh Chlamydia và đang mang thai cũng nên thông báo cho bác sĩ biết tình trạng bệnh của mình.

Bệnh Chlamydia có thể được chữa hết bằng thuốc kháng sinh. Tuy nhiên nếu không chữa trị, nó có thể gây ra bệnh đau xương chậu mãn tính và dẫn đến vô sinh, theo bác sĩ Hoover.

Bác sĩ Hoover nhấn mạnh: “Việc chữa trị bệnh sẽ giúp ngăn ngừa những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra”.

Ngọc Lam

>> Nguy cơ ung thư vú từ thụ tinh trong ống nghiệm
>> WHO: Bệnh lậu ngày càng kháng thuốc
>> WHO cảnh báo mỹ phẩm chứa thủy ngân
>> Những quan niệm sai lầm về vô sinh ở nam giới
>> Chăm sóc buồng trứng - một vấn đề thiết yếu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.