Bé trai 2 tuổi tỉnh lại sau 39 phút tim ngừng đập

09/06/2012 14:36 GMT+7

(TNO) Tờ Telegraph ngày 9.6 đưa tin một bé trai 2 tuổi ở Anh đã hoàn toàn bình phục trở về nhà từ bệnh viện, sau khi tim của bé bị ngừng đập trong 39 phút.

Bé Zach Hilary, bị đau tim, đã ngã quỵ xuống bất tỉnh trong tình trạng tim ngừng đập vào ngày 26.1.2012.

Ngay lập tức, mẹ của bé là cô Trudy gọi cấp cứu, rồi tiến hành làm hô hấp nhân tạo và ép tim, nhưng vô vọng.

Đến 10 phút sau đó, xe cấp cứu mới đến để chở bé Hilary đến bệnh viện ở thành phố York, Anh.

Tại bệnh viện, các bác sĩ khuyên gia đình chuẩn bị tình trạng xấu nhất là bé Zach có thể qua đời vì não bé bị tổn thương và bé bị hôn mê sâu.

 Bé Zach Hilary chụp hình cùng mẹ - Ảnh chụp từ video của Telegraph
Bé Zach Hilary chụp hình cùng mẹ - Ảnh chụp từ video của Telegraph

Tưởng chừng bé Zach sẽ không qua khỏi, nhưng cuối cùng đến phút thứ 39 (tính từ lúc tim bé bị ngừng đập cho đến khi được đưa đến bệnh viện), tim bé Zach đã đập trở lại, và bé tỉnh lại, trong niềm sung sướng và hạnh phúc của cha mẹ.

Sau 2 tháng điều trị tại bệnh viện, bé Zach đã hồi phục hoàn toàn và được bác sĩ cho xuất viện vào ngày 27.2.

Phúc Duy

>> Bí ẩn vụ bé trai 2 tuổi chết đi sống lại

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.