Ấn Độ sa thải 400 phi công đình công

11/06/2012 17:43 GMT+7

(TNO) Ngày 11.6, Hãng hàng không quốc gia Ấn Độ Air India sa thải 300 đình công hơn một tháng, theo IANS.

Đông thái trên được đưa ra sau khi chính phủ Ấn Độ tuyên bố ban quản lý các hãng hàng không có quyền quyết định thời gian tiếp tục trả lương cho phi công trong khi họ không làm việc.

Ấn Độ sa thải 400 phi công đình công 
Phi công Ấn Độ biểu tình ngày 30.6 tại thành phố Mumbai - Ảnh: AFP

“Đến lúc ban quản lý Air India phải hành động. Những phi công này không đến làm việc hơn 30 người. Đây là cuộc đình công trái phép. Họ đã chống lại tòa án tối cao. Chúng tôi đã nhiều lần yêu cầu họ trở lại làm việc, nhưng họ không có ý định trở lại”, Bộ trưởng Hàng không dân dụng Ấn Độ Ajit Singh nhấn mạnh.

Khoảng 400 phi công Air India đình công từ ngày 7.5 và 101 người trong số đó đã lần lượt bị sa thải trước khi 300 người mới bị cho nghỉ việc.

Hãng tin Press Trust of India dẫn lời ông Singh cho kế hoạch thay thế phi công đang được chuẩn bị để đảm bảo Air India hoạt động trở lại bình thường trong vòng 2-3 tháng.

Theo ông Ajit Singh, Air India có thể sẽ liên hệ với khoảng 500 phi công nước ngoài đang làm việc tại Ấn Độ.

Văn Khoa

>> Hàn Quốc: Y tá, phi công đình công đòi tăng lương
>> Tàu sân bay Ấn Độ bắt đầu chạy thử
>> Ấn Độ cấm tổ chức họp xa hoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.