Bắt nhóm người Việt bắt cóc, tống tiền đồng hương ở Thái Lan

12/06/2012 16:54 GMT+7

(TNO) Ngày 11.6, cảnh sát Thái Lan cho biết vừa bắt một nhóm người Việt vì có hành vi bắt cóc, tống tiền một người Việt khác ngay tại thủ đô Bangkok.

Người Việt bắt cóc, tống tiền người Việt ở Thái Lan - nd
Băng nhóm bắt cóc tống tiền tại Sở Cảnh sát  Bangkok - Nguồn: Cảnh sát Thái Lan cung cấp

Nhóm người Việt nói trên bao gồm 4 nam và một nữ tuổi từ 19 - 30.

Theo cảnh sát Thái Lan, băng nhóm này bắt giữ một nam người Việt và yêu cầu gia đình nạn nhân phải đưa 100.000 baht (70 triệu đồng) mới thả người.

Những người này dọa sẽ cắt tay và giết chết nạn nhân nếu không đưa đủ số tiền.

Chị của nạn nhân là Nguyễn Thị Thái được nhóm này gọi điện và dọa dẫm.

Vì lo sợ tính mạng của em mình, nên chị Thái đã đem số tiền 20.000 baht (14 triệu đồng) chuyển vào tài khoản cho bọn chúng. Đồng thời, chị Thái đến đồn cảnh sát ở Sai Mai, Don Muang để trình báo và kêu cứu.

Lần theo dấu vết của nạn nhân, ngày 10.6, cảnh sát đã bắt được băng nhóm này ngay tại một phòng thuê bên ngoài Bangkok cùng với nạn nhân đang bị trói.

Tang vật bao gồm số tiền 20.000 baht, một con dao và chiếc điện thoại có số đã liên lạc với chị của nạn nhân.

Minh Quang
(Văn phòng Bangkok)

>> Người làm cầu nối giáo dục Việt - Hàn
>> Thái Lan bắt người Việt buôn hổ
>> Một người Việt được Philippines vinh danh
>> Một người Việt bị bắt ở Nam Phi vì chứa sừng tê giác trái phép

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.