Khói mù “tấn công” Hà Nội

13/06/2012 16:26 GMT+7

(TNO) Liên tiếp mấy ngày qua, vào chiều tối và ban đêm, nhiều khu vực tại Hà Nội bị khói mù bao phủ, có nơi nồng độ khói đậm đặc khiến người đi đường có cảm giác cay mắt. Nhiều người cho rằng đây là hiện tượng mù quang hóa (còn gọi là nghịch nhiệt) gây ra.


Đốt rơm rạ là thủ phạm gây khói mù tại Hà Nội trong nhiều năm trở lại đây - Ảnh: Q.D

Tuy nhiên, theo các nhà khoa học khí tượng thủy văn, khói mù xuất hiện trong những ngày qua là do người dân vùng ngoại thành và các tỉnh lân cận đốt rơm rạ gây ra.

Đây không phải là hiện tượng xảy ra lần đầu. Mấy năm gần đây, khói mù đều xuất hiện từ giữa tháng 6 đến đầu tháng 7, trùng với khoảng thời gian người dân ngoại thành Hà Nội và các tỉnh lân cận thu hoạch lúa.

TS Dương Hồng Sơn, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu môi trường (Viện Khoa học Khí tượng thủy văn và Môi trường) cho biết, rơm rạ cháy không hết hoàn toàn gây ra Aldehydes và khi rơm rạ cháy cũng sinh ra bụi mịn. Khói mù có lẫn Aldehydes và bụi mịn là thủ phạm khiến người dân cảm thấy cay mắt.

Tin, ảnh: Quang Duẩn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.