Tai nạn giao thông nghiêm trọng, hai người tử vong

14/06/2012 08:00 GMT+7

(TNO) Trong đêm 13.6, trên địa bàn TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk đã xảy ra hai vụ tai nạn giao thông , khiến hai người tử vong và ba người bị thương nặng phải đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Cụ thể, trên quốc lộ 26 đoạn đi qua xã Ea Tu, TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), xe khách mang biển số 47B-00283 lưu thông theo hướng từ H.Krông Păk về TP.Buôn Ma Thuột đã tông vào xe máy mang biển số 81HD-0017 do anh Hoàng Thanh Được (28 tuổi) và anh Hoàng Thanh Tính (18 tuổi, cùng trú tỉnh Thừa Thiên Huế, hiện đang làm nghề cửa sắt ở xã Ea Tu) đang chở nhau đi theo chiều ngược lại.

Vụ tai nạn khiến hai thanh niên nói trên chết tại chỗ, còn chiếc xe máy bị cuốn bẹp dúm dưới gầm xe khách.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan công an làm rõ.

* Cũng trong đêm 13.6, tại cầu Ea Tam thuộc phường Ea Tam, TP.Buôn Ma Thuột đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa hai xe máy và một ô tô.

Theo đó, anh Hồ Việt Hoàng (20 tuổi, trú H.Ea Hleo, Đắk Lắk) chở Nguyễn Xuân Trưởng (15 tuổi, trú H.Buôn Đôn, Đắk Lắk) trên xe máy mang biển số 47P6-4225 đã va chạm với xe máy mang biển số 48H2-1224 do chị Nguyễn Thị Nguyên Thủy (24 tuổi, trú H.Cư Jut, Đắk Nông) điều khiển.

Cú va chạm đã khiến chị Thủy loạng choạng, sau đó va quẹt vào một ô tô loại 4 chỗ rồi té xuống giữa đường.

Hậu quả, cả 3 người đi trên xe máy đều bị thương nặng và được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk.

T.N.Quyền

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.