Buôn 223 trẻ sơ sinh, một phụ nữ Trung Quốc lãnh án tử hình

16/06/2012 16:24 GMT+7

(TNO) Một phụ nữ Trung Quốc đã bị kết án tử hình vì tội bắt cóc và bán 223 trẻ sơ sinh trong vòng chưa đầy một năm.

Theo hãng tin AP, bà Jiang Kaizhi (51 tuổi) đã bị tòa án ở tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) kết tội và tuyên án trong hôm 15.6.

Tòa án nói rằng Jiang là kẻ cầm đầu một đường dây bắt cóc và mua bán trẻ sơ sinh ở Vân Nam, rồi sau đó bán những đứa bé này sang tỉnh Hà Nam (miền trung Trung Quốc) trong khoảng thời gian từ cuối năm 2009 đến tháng 8.2010.

 trẻ sơ sinh
Ảnh minh họa - Ảnh: AFP

Bọn buôn người lấy 30.000 tệ (khoảng 4.800 USD) cho mỗi bé trai và 20.000 tệ cho mỗi bé gái, theo tòa án.

Tòa án cũng cho biết 35 nghi can khác dính líu vào đường dây buôn trẻ sơ sinh này cũng bị kết án tù từ 3 năm cho đến chung thân.

Khang Huy

>> Trung Quốc phá đường dây bắt cóc trẻ sơ sinh
>> Trung Quốc triệt phá 4 đường dây buôn bán trẻ em
>> Vụ giải cứu 4 trẻ em Trung Quốc: 30 giờ căng thẳng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.