Áp thấp nhiệt đới gây gió giật cấp 9 trên biển Đông

18/06/2012 03:32 GMT+7

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cho biết, vùng thấp trên biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới (ATNĐ).

Chiều 17.6, tâm ATNĐ ở vào khoảng 19,4 độ vĩ bắc; 111,9 độ kinh đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 120 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm ATNĐ mạnh cấp 6, cấp 7 (tức là từ 39 đến 61 km/giờ), giật cấp 8, cấp 9. Trong 24 giờ tới, ATNĐ di chuyển chậm theo hướng đông đông bắc mỗi giờ đi được khoảng 3-5 km và có khả năng mạnh lên thành bão. Dự báo, lúc 13 giờ chiều nay 18.6, tâm bão cách đảo Hải Nam khoảng 210 km về phía đông, cường độ mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74 km/giờ), giật cấp 9, cấp 10. Do ảnh hưởng của ATNĐ, khu vực bắc và giữa biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9 và có mưa giông mạnh. Ngoài ra, chịu ảnh hưởng kết hợp gió mùa tây nam hoạt động mạnh vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động.

Quang Duẩn - M.V

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.