Luận văn bị điều tra vì quá “siêu”

19/06/2012 03:48 GMT+7

Ban Giám hiệu Đại học Dhaka, đại học hàng đầu Bangladesh, ngày 17.6 ra lệnh điều tra luận văn tiến sĩ của giảng viên Mohammad Noor Uddin chuyên ngành khoa học chính trị.

Theo AFP, ông Uddin được trao học vị tiến sĩ hồi năm ngoái nhờ vào công trình nghiên cứu chủ nghĩa Marx. Trong luận văn nghiên cứu, vị giảng viên này cho biết đã phỏng vấn 1 triệu 275 ngàn người để thực hiện công trình nghiên cứu từ tháng 6.2008 - 5.2011. Điều này khiến nhiều người nghi ngờ vì khó ai có thể thực hiện 1.000 cuộc phỏng vấn mỗi ngày để đạt thành tích như ông Uddin. Vì thế, Trưởng khoa Khoa học chính trị và 5 giảng viên thuộc ĐH Dhaka đã gửi đơn khiếu nại khiến ban giám hiệu phải ra lệnh điều tra. Nhóm điều tra gồm 5 thành viên, có cả một người là chuyên viên internet vì giảng viên Uddin khẳng định ông thực hiện toàn bộ phỏng vấn thông qua mạng internet.

Trùng Quang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.