Thu giữ gỗ lậu ở nhà Bí thư Huyện ủy

19/06/2012 18:00 GMT+7

(TNO) Sáng 19.6, UBND H.Sơn Tây (Quảng Ngãi) tổ chức cuộc họp khẩn để làm rõ việc phát hiện gỗ lậu ở nhà ông Đinh Kà Để, Bí thư Huyện ủy Sơn Tây.

Tại cuộc họp, ông Để tường trình vụ việc và thừa nhận khuyết điểm đã mua 2 phách gỗ dổi (thuộc gỗ nhóm 3), mỗi phách dày 12 cm, dài 2,3 m để sử dụng làm bộ phảng.

Theo điều tra ban đầu, cách đây 2 tuần, lực lượng kiểm lâm phát hiện ông Trần Văn Tâm (ở H.Sơn Tây) điều khiển xe tải BKS 76K-5496 chở 6 phách gỗ dổi (tương đương 3 bộ phảng) từ xã Sơn Lập về xã Sơn Mùa, sau đó chuyển vào nhà ông Để 2 phách gỗ, 4 phách gỗ còn lại chở thẳng vào Ban Chỉ huy quân sự H.Sơn Tây.

Theo ông Phạm Tấn Hoàng, Chủ tịch UBND H.Sơn Tây, toàn bộ số gỗ trên do ông Để và một số cán bộ của Ban Chỉ huy quân sự H.Sơn Tây mua về làm bộ phảng. Tuy nhiên, qua kiểm tra đều không có giấy tờ hợp lệ nên UBND huyện đã lập biên bản thu giữ, đồng thời tiếp tục điều tra, xác minh rõ nguồn gốc gỗ khai thác từ đâu.

Cùng ngày, ông Võ Văn Thưởng - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi - cho biết Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã ra công văn hỏa tốc yêu cầu Thường trực Huyện ủy Sơn Tây, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Quảng Ngãi báo cáo rõ nội dung, tính chất, diễn biến vụ việc và hướng xử lý ban đầu cho Thường trực Tỉnh ủy trước 10 giờ ngày 20.6.

Hiển Cừ

>> Nổ súng truy đuổi xe chở gỗ lậu
>> Lâm tặc tấn công, 3 người phải cấp cứu, 11 xe máy bị đốt cháy
>> Phát hiện bãi gỗ lậu trong vườn quốc gia

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.