Chấn chỉnh tình trạng thương nhân nước ngoài kinh doanh bất hợp pháp

20/06/2012 03:00 GMT+7

Hôm qua 19.6, trả lời câu hỏi của Thanh Niên về tình trạng thương nhân Trung Quốc (TQ) sang Việt Nam hoạt động kinh doanh bất hợp pháp, gây thiệt hại cho người nông dân và ngành nông nghiệp nước nhà, ông Cao Đức Phát, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT nói: “Chúng ta hoan nghênh những thương nhân nước ngoài, trong đó có thương nhân TQ đến VN làm ăn, tôn trọng luật pháp nước ta và trên cơ sở hai bên cùng có lợi. Tất cả những ai làm hại cho nông dân VN, vi phạm pháp luật VN thì chúng ta cương quyết chấn chỉnh theo các quy định của pháp luật”.

Theo ông Phát, TQ là một thị trường rất lớn, gần và có thị hiếu gần với chúng ta. Thời gian qua, chúng ta đã có những cố gắng để thúc đẩy quan hệ buôn bán nông sản giữa hai nước. Thực tế là xuất khẩu nông sản từ VN sang TQ chiếm tỷ trọng khá cao và chúng ta đang xuất siêu nông sản sang TQ. Bộ NN-PTNT đang cùng với các cơ quan chức năng của TQ thiết lập những kênh chính thức, giải quyết những khó khăn, tạo điều kiện để các doanh nhân làm ăn theo đúng quy định luật pháp của hai nước một cách thuận lợi hơn.

Quang Duẩn

>> Thương lái Trung Quốc tranh mua khóm
>> Thương lái Trung Quốc thôn tính thạch dừa Bến Tre
>> Thương nhân Trung Quốc mua gom cả tôm bơm tạp chất
>> Trung Quốc thu gom tài nguyên toàn cầu
>> Trung Quốc đang “vét” gạo Việt Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.