Phóng viên bị bắt vì phỉ báng tổng thống Belarus

22/06/2012 18:35 GMT+7

(TNO) Andrzej Poczobut - phóng viên thường trú tại Belarus của tờ báo Gazeta Wyborcza của Ba Lan - bị bắt vào ngày 21.6 vì bị tố cáo phỉ báng Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko thông qua các bài báo.

(TNO) Andrzej Poczobut - phóng viên thường trú tại Belarus của tờ báo Gazeta Wyborcza của Ba Lan - bị bắt vào ngày 21.6 vì bị tố cáo phỉ báng Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko thông qua các bài báo.

Phóng viên Andrzej Poczobut (người Belarus) bị bắt tại nhà riêng ở thành phố Grodno, Belarus vào tối 21.6.

Vợ ông Poczobut cho biết cảnh sát lục soát khắp nhà, tịch thu máy tính và đe dọa sẽ bỏ tù mọt gông chồng bà nếu còn viết những bài báo chỉ trích tổng thống Belarus.

Và đây là lần thứ hai ông Poczobut bị bắt vì bị cáo buộc phỉ báng tổng thống Belarus trên mặt báo.

 phóng viên bị bắt vì phỉ báng tổng thống
Tổng thống Belarus, ông Alexander Lukashenko - Ảnh: Reuters

Hồi năm 2011, ông Poczobut bị đình chỉ công tác trong nhiều tháng vì có những bài báo nhạy cảm về tổng thống Belarus, theo AP.

Gần đây, phóng viên Poczobut viết loạt bài về xử bắn hai nghi phạm đánh bom tàu điện ngầm ở thủ đô Minsk của Belarus, khiến 15 người thiệt mạng hồi tháng 4.2012, khiến dư luận châu u bức xúc.

Liên minh châu u (EU) và các tổ chức nhân quyền đã lên tiếng chỉ trích việc chính phủ Tổng thống Lukashenko giữ luật xử bắn phạm nhân và các phiên tòa không công bằng, sau vụ xử bắn hai nghi phạm trên. 

Phúc Duy

>> Phương Tây tẩy chay Tổng thống Belarus
>> Nga chuyển tên lửa phòng không Tor-M2 cho Belarus
>> Thúc đẩy hợp tác kinh tế Việt Nam - Belarus
>> Máy bay tuần tra của Belarus bị rơi, 5 người chết
>> Bắt giữ nghi can đánh bom ga điện ngầm ở Belarus
>> Nổ ga tàu điện ngầm ở Belarus, 12 người chết
>> Phương Tây tẩy chay Tổng thống Belarus

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.