Chưa rõ nguyên nhân gây ra "hố tử thần" ở Hà Nội

24/06/2012 11:15 GMT+7

(TNO) Sáng nay 24.6, đại diện xí nghiệp nước sạch Đống Đa cho biết, đơn vị này đang đào vị trí sụt lún tạo thành “hố tử thần” để xác định nguyên nhân gây vỡ đường ống nước trước số nhà 128 Láng Hạ (Q.Đống Đa, Hà Nội).

>> Thoát chết hy hữu khi xe lọt "hố tử thần
>> Hố tử thần... trong nhà
>> Châu u cũng có “hố tử thần”
>> Buộc ký quỹ đào đường 10% để ngăn “hố tử thần”
>> Hố “tử thần” gây kẹt xe
>> Chuyên gia "săn" hố tử thần xuống đường
>> Hố “tử thần”
>> Đơn vị thi công phải ký quỹ khắc phục “hố tử thần”
>> Hố tử thần trên phố
>> Hố “tử thần” là do hạn chế trong công tác quản lý

hố tử thần láng hạ
"Hố tử thần" trên đường Láng Hạ chiều 23.6 - Ảnh: Đan Hạ

Trước đó, khoảng 14 giờ chiều qua 23.6, trước số nhà 128 đường Láng Hạ xuất hiện một miệng hố có đường kính khoảng 1 mét, nước ùn ùn đùn lên.

Không lâu sau khi xuất hiện, miệng “hố tử thần” không ngừng mở rộng đến khoảng 5 mét đường kính, sâu chừng 3 mét.

Đại diện xí nghiệp nước sạch Đống Đa nhận định, nguyên nhân tạo ra “hố tử thần” có thể là do vỡ đường ống dẫn nước sinh hoạt phi 160. Còn vì sao đường ống bị vỡ thì vẫn chưa xác định được.

Chiều cùng ngày xí nghiệp nước sạch Đống Đa đã đóng van để sửa chữa ống nước bị vỡ.

Việc “hố tử thần” xuất hiện gây ùn tắc trên đường Láng Hạ. Rất may, không có phương tiện nào sa vào “hố tử thần”.

Đan Hạ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.