Phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng

25/06/2012 17:07 GMT+7

(TNO) Trưa 25.6, trinh sát thuộc Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an (thường trực phía Nam) đã bắt giữ Lê Văn Lùng (37 tuổi, ở Cao Lãnh, Đồng Tháp) đang cùng 4 đàn em tổ chức cá độ đá banh qua mạng liên tỉnh, thu giữ hàng chục triệu đồng và nhiều tang vật vụ án.

(TNO) Trưa 25.6, trinh sát thuộc Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an (thường trực phía Nam) đã bắt giữ Lê Văn Lùng (37 tuổi, ở Cao Lãnh, Đồng Tháp) đang cùng 4 đàn em tổ chức cá độ đá banh qua mạng liên tỉnh, thu giữ hàng chục triệu đồng và nhiều tang vật vụ án.

Theo thông tin ban đầu, Lùng (còn gọi là Tèo cùi) cầm đầu một đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ xuyên quốc gia, vùng hoạt động của Lùng là một số tỉnh miền Tây Nam bộ. Về quản lý mạng, Lùng giao cho Lê Anh Tuấn (23 tuổi, trú ở Cao Lãnh, Đông Tháp) coi sóc.

 
Lê Văn Lùng

 
Trinh sát đang lấy lời khai của Lùng

Hằng ngày Tuấn và 3 đồng bọn thực hiện việc bắt kèo với các con bạc, tiền thắng bạc hằng ngày Tuấn thu và giao lại cho Lùng và vợ là Nguyễn Tú Trinh (33 tuổi) quản lý cất giữ.

Cuối tháng 6, các con bạc ở TP.HCM tham gia cá độ đường dây của Lùng ngày càng rầm rộ. Để tránh sự phát hiện của công an, Lùng tổ chức di chuyển một số đàn em từ Đồng Tháp lên TP.HCM bằng ô tô biển số 66A - 00279 và thuê 4 phòng 201, 206, 301 và 304 của khách sạn Lucky Đào Lộc (P.Tân Phong Q.7) để tổ chức đánh bạc với các con bạc ở khu vực TP.HCM.

Theo lời khai của Lùng, mỗi trận đấu, đường dây của Lùng cá độ với các con bạc từ vài chục đến vài trăm triệu đồng.

Hiện cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Tin, ảnh: Hoài Nam

>> Tạm giữ 29 đối tượng cá độ bóng đá
>> Những hành động phải làm khi thắng và thua cá độ bóng đá
>> Phá ổ cá độ bóng đá
>> Phá đường dây cá độ bóng đá quy mô lớn
>> Mỗi ngày có 30 web cá độ bóng đá ra đời

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.