Ba cha con bị giết vì nghi là phù thủy

26/06/2012 15:30 GMT+7

(TNO) Cảnh sát Ấn Độ ngày 25.6 cho biết, dân làng ở bang Jharkhand (miền đông Ấn Độ) đã sát hại một người đàn ông cùng hai con trai của người này vì buộc tội họ hành nghề phù thủy, theo hãng tin AFP.

Theo đó, ba người bị một đám đông chém chết hồi cuối tuần qua tại làng Kherra-Dipatoli, cách thủ phủ Ranchi của bang Jharkhand khoảng 100 km, theo lời cảnh sát trưởng khu vực Jatin Narwal nói với AFP qua điện thoại.

Cảnh sát đang điều tra vụ sát hại ông Birsa Oraon (55 tuổi) cùng hai con là Bihar (19 tuổi) và Tara (17 tuổi), nhưng cho đến nay vẫn chưa tiến hành bất kỳ vụ bắt giữ nào.

Theo các nhà hoạt động xã hội, những vụ giết người bị tình nghi hành nghề phù thủy tương đối phổ biến ở khu vực nông thôn Ấn Độ, nơi sự mê tín dị đoan vẫn còn thịnh hành trong đời sống làng xã.

Trùng Quang

>> Ả Rập Xê Út chặt đầu một “phù thủy”
>> Chém chết cả gia đình 6 người vì nghi là... phù thủy
>> Cậu bé 15 tuổi bị giết vì nghi làm phù thủy
>> Chém chết cả gia đình 6 người vì nghi là... phù thủy
>> Những bí ẩn về thế giới phù thủy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.