NATO lên án vụ bắn hạ máy bay Thổ Nhĩ Kỳ

26/06/2012 18:55 GMT+7

(TNO) Các quốc gia thành viên NATO hôm nay (26.6), đã lên án vụ máy bay quân sự Thổ Nhĩ Kỳ bị Syria bắn hạ là “không thể chấp nhận”, trong khi Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cam kết sẽ đáp trả mọi hành động xâm phạm biên giới từ Syria.

Theo Reuters, đại sứ tại NATO của 28 quốc gia thành viên đã họp khẩn ở Brussels (Bỉ) để tham vấn với Thổ Nhĩ Kỳ.

Thổ Nhĩ Kỳ, một quốc gia thành viên NATO, đã triệu tập cuộc họp theo điều khoản được ghi trong hiệp ước của khối quân sự này.

“Các nước đồng minh NATO đã bày tỏ sự lên án mạnh mẽ với hành động hoàn toàn không thể chấp nhận này”, Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen phát biểu sau cuộc họp.

Tuy nhiên, ông Rasmussen cho biết, các nước không thảo luận điều 5 của hiệp ước NATO, vốn xem cuộc tấn công vào một quốc gia thành viên cũng như là một cuộc tấn công vào mọi thành viên của liên minh này, theo Reuters.

“Chúng tôi sát cánh với Thổ Nhĩ Kỳ trong tinh thần đoàn kết”, ông Rasmussen nói.

Trong khi đó, tại Ankara, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ thề sẽ đáp trả mọi hành động xâm phạm biên giới từ Syria.

“Quy định giao chiến của các lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ đã được thay đổi dựa vào diễn biến mới”, ông Erdogan phát biểu trước quốc hội.

Bất kỳ mối đe dọa nào từ phía Syria tại biên giới hai nước sẽ “được xem là một mối đe dọa và được xem là một mục tiêu quân sự”, ông Erdogan nói.

Theo ông Erdogan, Thổ Nhĩ Kỳ quả quyết sẽ trả đũa sau khi chiếc máy bay quân sự của nước này bị bắn hạ vào ngày 22.6 tại không phận quốc tế.

Sơn Duân

>> Thổ Nhĩ Kỳ có thuyết phục NATO đánh Syria?
>> Tướng tá Syria đào tẩu sang Thổ Nhĩ Kỳ
>> Tàu Nga quyết chở trực thăng đến Syria
>> Syria bị tố bắn máy bay Thổ Nhĩ Kỳ ở không phận quốc tế
>> Ngòi nổ mới Syria - Thổ Nhĩ Kỳ
>> Máy bay Thổ Nhĩ Kỳ “có thể đã xâm phạm không phận Syria”
>> Syria xin lỗi đã bắn rơi máy bay của Thổ Nhĩ Kỳ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.