Thai phụ ở vùng bão, con dễ bệnh hô hấp

29/06/2012 16:07 GMT+7

(TNO) Những phụ nữ mang thai sống trong vùng thường có bão khiến con có thể gặp tình trạng sức khỏe bất thường khi chào đời.

Kết luận trên được đưa ra sau khi các nhà khoa học Mỹ phân tích dữ liệu về tám cơn bão lớn ập vào bang Texas (Mỹ) trong giai đoạn 1996 - 2008, theo trang tin Medicaldaily.com.

Thai phụ ở vùng bão, con có thể gặp nguy cơ sức khỏe
Thai phụ sống trong vùng bão, con có thể gặp một số vấn đề về hô hấp - Ảnh: AFP

Theo đó, các nhà khoa học phát hiện những phụ nữ mang thai từ 6 tháng trở lên sống ở khu vực bị bão tấn công có nguy cơ sinh con với tình trạng sức khỏe không bình thường lên tới 60%.

Cụ thể, trẻ có thể gặp một số vấn đề về hô hấp cần phải dùng máy hô hấp nhân tạo.

Giới nghiên cứu xác định tình trạng sức khỏe không bình thường ở trẻ nói trên không có liên quan đến chăm sóc y tế hay hư hại tài sản do bão gây ra.

Họ phát hiện nguyên nhân của vấn đề sức khỏe này có liên quan nhiều đến sự gia tăng hormone gây căng thẳng do bão gây ra.

Văn Khoa

>> Phát hiện nhiều bệnh lý qua hô hấp ký
>> Trẻ sơ sinh tử vong là do bị suy hô hấp
>> Bệnh nhi mắc hô hấp tăng cao
>> Nhỏ hít khói thuốc lá, lớn dễ bệnh hô hấp
>> Trẻ nhiễm khói thuốc có thể gặp vấn đề hô hấp kéo dài
>> Nhiệt độ cao, bệnh hô hấp tăng
>> Ngừa nhiễm trùng đường hô hấp

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.