Thí sinh đổ về TP.HCM thi đại học

02/07/2012 16:11 GMT+7

(TNO) Hôm nay (2.7), giao thông tại các bến xe, cửa ngõ vào TP.HCM đã thực sự "nóng" lên khi các thí sinh đổ dồn về TP.HCM chuẩn bị cho kỳ thi đại học.

(TNO) Hôm nay (2.7), giao thông tại các bến xe, cửa ngõ vào TP.HCM đã thực sự "nóng" lên khi các thí sinh đổ dồn về TP.HCM chuẩn bị cho kỳ thi đại học.

Suốt tuyến đường từ Suối Tiên đến ngã tư Bình Thái, ngã tư Thủ Đức (TP.HCM) từ khoảng 5 giờ sáng nay đã nườm nượp các lượt xe khách. Khoảng 6 giờ 45 phút đến 7 giờ 30 phút sáng, lượng lớn xe khách dồn về trùng với thời điểm người dân TP.HCM đi làm nên dẫn tới tình trạng kẹt xe kéo dài trên tuyến đường này.

Tại cửa ngõ từ ngã tư Bình Triệu qua cầu Bình Triệu vào Bến xe Miền Đông, từ khoảng 5 giờ 30 phút đến 7 giờ 30 phút sáng, xe cộ cũng nối đuôi nhau kẹt cứng, ùn tắc nghiêm trọng.

Lực lượng CSGT đã được huy động đến những điểm "nóng" để điều phối giao thông, phân luồng xe cộ.

 Các cửa ngỏ TP.HCM "nóng" với thí sinh đổ về thi ĐH 1
Dòng xe cộ nối đuôi nhau kẹt cứng trên đường vào Bến xe Miền Đông sáng 2.7

Theo ông Thượng Thanh Hải, Phó giám đốc Bến xe Miền Đông, lưu lượng xe khách đổ về bến bắt đầu tăng cao từ hai ngày cuối tuần. Hành khách từ các tỉnh đến bến xe tăng từ 1.000-2.000 lượt/ngày so với ngày thường. "Số lượng hành khách tăng cao là do TS và người nhà đã "đổ" về TP.HCM chuẩn bị ngày thi ĐH", ông Hải nhận định.

Dự kiến, lượng hành khách từ các tỉnh đến TP.HCM qua Bến xe Miền Đông cao điểm nhất là hôm nay và ngày mai (3.7), có thể lên đến khoảng 17.000-18.000 lượt khách/ngày.

Tại Bến xe Miền Tây, các tuyến đường dẫn vào bến cũng xảy ra tình trạng kẹt xe, cao điểm nhất là khoảng 6-7 giờ sáng.

Anh Nguyễn Văn Nu, Đội trưởng Đội Tiếp sức mùa thi TP.HCM tại Bến xe Miền Tây cho biết chỉ trong sáng nay đội đã đón khoảng 1.000 lượt TS, nhiều nhất là từ Đồng Tháp và Tiền Giang lên.

"Chiều nay và đặc biệt sáng mai (3.7), TS sẽ còn về đông hơn. Vì các bạn từ Đồng bằng sông Cửu Long gần TP.HCM nên đa phần đều đợi đến sát ngày thi mới lên", anh Nu nói.

Theo thống kê của Bến xe Miền Tây, từ cuối tuần, lượng khách về bến đã tăng 2.000-3.000 lượt khách/ngày so với ngày thường. Dự kiến hôm nay và ngày mai, bến sẽ đón khoảng 20.000 lượt khách/ngày, đa phần đều là TS và người thân lên dự thi ĐH.

Trong khi đó, tại hai cửa ngõ Bến xe An Sương và Bến xe Ngã Tư Ga, do lượng xe khách đỗ ở đây ít hơn hai bến xe Miền Đông và Miền Tây, đồng thời có với sự điều phối chặt chẽ của lực lượng CSGT nên tình hình giao thông khá thông suốt.

Chị Đinh Đông Hiện, Đội trưởng đội Tiếp sức mùa thi Bến xe An Sương cho biết: hôm nay là ngày TS đến TP.HCM cao điểm nhất, với hơn 600 lượt chỉ trong buổi sáng. 

Theo thống kê của Văn phòng Bộ GD-ĐT tại TP.HCM, có khoảng 217.858 TS dự thi đợt 1 của kỳ tuyển sinh ĐH -CĐ tại TP.HCM.

 Các cửa ngỏ TP.HCM "nóng" với thí sinh đổ về thi ĐH 2
TS tới TP.HCM chuẩn bị cho ngày thi ĐH

Các cửa ngỏ TP.HCM "nóng" với thí sinh đổ về thi ĐH 3
Các bến xe đang "nóng" lên với lượng TS đổ về nườm nượp

Các cửa ngỏ TP.HCM "nóng" với thí sinh đổ về thi ĐH 4
Tình nguyện viên Tiếp sức mùa thi hướng dẫn đường đi cho TS ngay tại Bến xe Miền Đông

Các cửa ngỏ TP.HCM "nóng" với thí sinh đổ về thi ĐH 5
TS và phụ huynh được cung cấp thông tin nhà trọ, địa điểm thi và các lưu ý khi đến TP.HCM

Các cửa ngỏ TP.HCM "nóng" với thí sinh đổ về thi ĐH 6
Tìm hiểu "đường đi nước bước" tại TP

Các cửa ngỏ TP.HCM "nóng" với thí sinh đổ về thi ĐH 7
Hành trang mang lên TP.HCM dự thi của một TS

Bài, ảnh: Nguyên Mi

>> Máy ghi âm, ghi hình lại được phép mang vào phòng thi!
>> Tuyển sinh ĐH, CĐ: Được hạ điểm chuẩn xét tuyển
>> Tuyển sinh ĐH, CĐ: Đề không dài và không khó
>> Ngày cuối đăng ký dự thi ĐH-CĐ 2012: Đông thí sinh nộp hồ sơ
>> Đăng ký dự thi ĐH-CĐ: Biết chọn trường vừa sức
>> Lưu ý với thí sinh khi đăng ký dự thi ĐH-CĐ 2012
>> Ngày đầu nộp hồ sơ dự thi ĐH-CĐ: Chưa vội vì chờ "Những điều cần biết…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.