Tranh cãi vụ Mỹ định điều máy bay tới Okinawa

02/07/2012 05:00 GMT+7

Tỉnh trưởng Okinawa (Nhật Bản) Hirokazu Nakaima dọa sẽ đóng cửa căn cứ quân sự Mỹ ở tỉnh này nếu Washington vẫn tiến hành kế hoạch đưa máy bay vận tải MV-22 Osprey tới đây, theo AFP.

Ông Nakaima đưa ra tuyên bố trên sau cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Satoshi Morimoto vào ngày 1.7 tại Okinawa.

Quân đội Mỹ đang dự định đưa 12 chiếc MV-22 Osprey tới căn cứ quân sự ở tỉnh Yamaguchi vào cuối tháng 7, rồi chuyển chúng đến Okinawa vào giữa tháng 8. Kế hoạch này gặp sự phản đối ở cả hai tỉnh trên sau khi một báo cáo cho rằng MV-22 Osprey rất thiếu an toàn, từng gặp nạn trong đợt huấn luyện ở Ma Rốc hồi tháng 4. Loại máy bay CV-22 Osprey, tương tự với MV-22 Osprey, cũng đã gặp sự cố ở bang Florida của Mỹ hồi tháng 6. Tờ Asahi Shimbun dẫn lời tỉnh trưởng Nakaima nói rằng: “Chẳng thể tin nổi là Mỹ lại đưa loại máy bay bị nghi về an toàn đến Okinawa”.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta ngày 29.6 tuyên bố rằng việc điều MV-22 Osprey tới căn cứ Mỹ ở Okinawa rất cần thiết cho an ninh ở châu Á - Thái Bình Dương. Đây là loại máy bay cất và hạ cánh theo phương thẳng đứng, được đánh giá rất cao về hiệu quả trong vận tải lẫn hỗ trợ tấn công đổ bộ.

Văn Khoa

>> Máy bay không người lái Mỹ dễ bị khống chế
>> Al-Qaeda âm mưu tấn công máy bay dân sự của Mỹ
>> Máy bay không người lái dùng nhiên liệu hydro
>> Giải mã những vụ trọng án - Kỳ 8: Lóe sáng nhờ cuống vé máy bay

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.