Tàu cá bị đâm chìm, 3 ngư dân mất tích

03/07/2012 03:30 GMT+7

Chiều 2.7, ông Huỳnh Văn Hậu, cán bộ nông - lâm - ngư xã Hoài Thanh (H.Hoài Nhơn, Bình Định) cho biết, khoảng 14 giờ ngày 19.6, khi đang câu cá ngừ đại dương trên vùng biển Trường Sa, tàu cá BĐ-96352 TS của ông Phan Văn Điệm (45 tuổi, ở thôn Mỹ An 1, xã Hoài Thanh) bị một tàu lạ đâm chìm, mất tích đến nay.

* Nhảy xuống biển bơi vào bờ, 2 người mất tích

Trên tàu lúc đó có 4 ngư dân là ông Điệm, Phan Văn Tuấn (18 tuổi, con trai ông Điệm), Võ Văn Thanh (ở xã Tam Quan Nam, H.Hoài Nhơn) và Hồ Dễ (31 tuổi, ở xã Hoài Thanh Tây, H.Hoài Nhơn). Anh Dễ chụp được một mảnh gỗ, trôi dạt trên biển đến ngày 21.6 thì được một tàu Đài Loan cứu; đến ngày 28.6 đã về tới nhà; 3 người còn lại vẫn mất tích.

*Cùng ngày, ông Thái Văn Lên (ngụ TP.Rạch Giá, Kiên Giang), chủ tàu cá KG-1926 TS cho biết, 2 thuyền viên của ông là Nhật và Bàn vẫn còn mất tích trên biển. Vào ngày 24.6, khi đang hoạt động trên biển, thuyền trưởng Phạm Văn Dũng (ngụ TP.Rạch Giá) phát hiện 4 thuyền viên trên tàu mất tích. Dũng tìm kiếm nhưng không thấy nên cho tàu chạy về Kiên Giang trình báo cơ quan chức năng. Đến ngày 28.6, Đồn biên phòng Kinh Hội (Cà Mau) tiếp nhận 2 người trôi dạt trên biển, được tàu cá CM-99107 TS cứu vớt, là Phạm Chí Tâm (20 tuổi, ngụ xã Phi Thông) và Trần Văn Sang (29 tuổi, ngụ P.Vĩnh Thông, TP.Rạch Giá), đều là thuyền viên tàu KG-1926 TS. Tâm và Sang cho biết, do nhớ nhà nên ngày 24.6, Tâm, Sang, Nhật, Bàn rủ nhau ôm phao nhảy xuống biển bơi vào bờ, nhưng do sóng to, gió lớn, Nhật và Bàn đã mất tích.

Trần Thị Duyên - Anh Vy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.