An Giang sẽ có thêm 8 thị trấn

05/07/2012 08:50 GMT+7

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế- xã hội tỉnh An Giang đến năm 2020 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Theo đó, tới đây, tỉnh tiếp tục xây dựng phát triển mạng lưới đô thị hiện hữu gồm TP.Long Xuyên (trung tâm tỉnh lỵ); 2 thị xã biên giới (Châu Đốc, Tân Châu); 16 thị trấn và sẽ hình thành thêm 8 thị trấn mới: Kênh Đào (H.Châu Phú), Cô Tô (H.Tri Tôn), Cồn Tiên (H.An Phú), Hòa Lạc (H.Phú Tân), Bình Hòa, Cần Đăng, Vĩnh Bình (trên trục đường tỉnh 941 thuộc H.Châu Thành), An Hảo (khu vực Núi Cấm, H.Tịnh Biên).

 Thụy Long

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.