Triệt phá đường dây bán phụ nữ sang Malaysia làm gái mại dâm

05/07/2012 16:20 GMT+7

(TNO) Ngày 5.7, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Lê Thị Ánh Tuyết (28 tuổi, ngụ xã Bàu Trâm, thị xã Long Khánh, Đồng Nai) để làm rõ hành vi mua bán phụ nữ.

Theo điều tra, đầu năm 2011, Tuyết sang Malaysia để tiếp cận với các nhà hàng, khách sạn, dịch vụ massage và móc nối với những “đầu nậu” tại Malaysia để thành lập đường dây đưa gái sang nước này bán dâm.

Đến tháng 6.2011, Tuyết trở về Việt Nam, tìm đến các quán cà phê, nhà hàng dụ dỗ các nhân viên nữ với lời hứa, đi qua Malaysia làm việc có thu nhập từ 1.000 - 2.500 USD/tháng.

Chỉ từ tháng 1 đến tháng 5.2012, Tuyết đã làm thủ tục xuất cảnh dưới hình thức du lịch hoặc xuất khẩu lao động để đưa 19 phụ nữ qua Malaysia, bán cho các nhà hàng, khách sạn để làm gái mại dâm.

Trước khi qua nước ngoài, Tuyết ép các nạn nhân viết giấy nợ với số tiền từ 20 - 25 triệu đồng mỗi người với lãi suất cao, và bắt họ phải bán dâm liên tục để trả nợ.

Tháng 6.2012, có 3 phụ nữ tại Đồng Nai đã thoát khỏi các “động quỷ” trong đường dây của Tuyết và trình báo với cơ quan chức năng Malaysia.

Từ tin báo của tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) và cơ quan chức năng Malaysia, Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp đưa 3 nạn nhân về nước và truy bắt Tuyết.

Khám xét nhà Tuyết, cơ quan công an thu giữ nhiều loại giấy tờ liên quan đến hoạt động buôn bán phụ nữ ra nước ngoài và 16 giấy ghi nợ của các nạn nhân.

Được biết trong quá trình buôn bán phụ nữ, Tuyết đã thu lợi bất chính 21.000 USD.

Hiện cơ quan điều tra xác định có thêm ít nhất 3 người liên quan đến đường dây buôn người của Tuyết và đang tiếp tục giải cứu những phụ nữ đã bị bán qua Malaysia.

Kim Cương

>> Bán phụ nữ vào “động” mại dâm ở nước ngoài
>> Phá băng lừa bán phụ nữ
>> Bắt 2 nghi phạm bán phụ nữ sang Trung Quốc
>> Phá đường dây mua bán phụ nữ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.