Đề nghị đưa điện ra đảo Lý Sơn bằng cáp ngầm

06/07/2012 08:45 GMT+7

(TNO) Nhiều cử tri phản ánh, hiện nay tình trạng cung ứng điện tại huyện đảo Lý Sơn chỉ từ nguồn diesel, cấp điện từ 17-23 giờ mỗi ngày, gây khó khăn cho đời sống nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội. Do vậy, đề nghị Bộ Công thương hỗ trợ phương án cung cấp điện lưới quốc gia bằng đường cáp ngầm ra đảo (khoảng 26 km).

Ông Nguyễn Cao Phúc, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi ngày 5.7 cho biết đã gửi văn bản báo cáo cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Ủy ban T.Ư MTTQ VN về việc tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri Quảng Ngãi sau kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa 13.

Hiển Cừ

>> Lý Sơn xây hồ chứa nước
>> Lý Sơn "khát" điện
>> Du khách ra đảo Lý Sơn tăng đột biến
>> Rác thải bủa vây đảo Lý Sơn
>> Xây dựng nhà máy nhiệt điện Lý Sơn
>> Hôm nay đón 9 ngư dân Lý Sơn về đất liền

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.