Gien kiểm soát kích thước bộ ngực

08/07/2012 03:00 GMT+7

Các nhà nghiên cứu Mỹ đã xác định được 7 chỉ dấu sinh học (gene marker) có liên quan đến cỡ ngực ở nữ giới, theo báo cáo trên chuyên san BMC Medical Genetics.

Trước đây, giới khoa học từng biết được kích thước bộ ngực một phần được di truyền, nhưng nhóm của chuyên gia Nicholas Eriksson của hãng 23andMe (bang California) là đội đầu tiên tìm ra các chỉ dấu sinh học cụ thể có liên quan đến sự phát triển của bộ ngực.

Bên cạnh đó, 2 trong số 7 chỉ dấu này bị phát hiện có liên quan đến nguy cơ ung thư vú. Điều đó cho thấy có sự tương đồng về sinh học giữa sự tăng trưởng ngực bình thường với ung thư vú. Tất nhiên cần thêm các cuộc nghiên cứu tiếp theo trước khi rút ra kết luận chính thức về sự liên hệ giữa kích thước bộ ngực với căn bệnh ung thư nguy hiểm ở phái yếu.

Trong khi tỷ trọng của ngực được đánh giá là một nguy cơ góp phần vào ung thư vú, ảnh hưởng của kích thước bộ ngực với nguy cơ này vẫn chưa được xác định.

Thụy Miên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.