Nhật Bản: Năng lượng xanh thay điện hạt nhân

08/07/2012 03:00 GMT+7

Sau trận động đất và sóng thần hồi năm ngoái gây sự cố cho nhà máy điện hạt nhân Fukushima ở Nhật Bản, chính phủ nước này đã ra lệnh ngừng hoạt động 49 nhà máy điện hạt nhân còn lại để kiểm tra sự an toàn.

Kế hoạch sử dụng năng lượng mặt trời và năng lượng gió được đề ra để thay thế điện hạt nhân mà mở đầu là ngày 1.7.2012, một nhà máy quang năng quy mô lớn đã được khởi công xây dựng tại Kyoto.  Đồng thời một đạo luật mới bắt đầu có hiệu lực, buộc các công ty kinh doanh năng lượng tại Nhật Bản phải mua nguồn năng lượng tái tạo với mức giá nhất định và ưu đãi thuế để thúc đẩy nhanh việc xóa bỏ điện hạt nhân.

Các thành phố khác tại Nhật Bản cũng đang tiến hành cài đặt hệ thống quang năng để phục vụ cho hàng trăm hộ gia đình. Bên cạnh đó 11 dự án về quang năng và phong năng khác cũng bắt đầu triển khai. Chính phủ Nhật Bản ước tính năm 2012 này sẽ đạt được 2.500 megawatt từ nguồn năng lượng xanh, tương đương với 2 lò phản ứng hạt nhân cỡ trung bình. (Theo Physorg) 

Song Mai

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.