Giám sát y tế biên giới về "bệnh lạ"

11/07/2012 03:20 GMT+7

Liên quan đến thông tin “bệnh lạ” tại Campuchia với nhiều trẻ em mắc, tử vong, ngày 10.7 ông Nguyễn Văn Bình, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết, Việt Nam đang chờ Tổ chức Y tế thế giới (WHO) xác định nguyên nhân để có thể giúp người dân chủ động phòng tránh.

Hiện Bộ Y tế và các cơ quan liên quan đã tăng cường giám sát người nhập cảnh, kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc nhập khẩu động vật, các sản phẩm từ động vật qua biên giới.

Theo thông báo của WHO, từ tháng 4 - 7.2012, Bộ Y tế Campuchia thông báo đã xuất hiện căn bệnh chưa xác định rõ nguyên nhân tại phía nam và miền Trung của nước này. Đến ngày 8.7 đã có 74 ca mắc bệnh, trong đó có 56 ca tử vong. Phần lớn bệnh nhân tuổi từ 3 tháng tới 11 tuổi và tử vong trong vòng 24 giờ sau khi nhập viện. Trong số đó có 59 ca xuất hiện hội chứng chung: sốt cao, các triệu chứng về hô hấp, thần kinh và nhanh chóng dẫn đến suy hô hấp.

Nam Sơn

>> Xác định được bệnh lạ ở Campuchia
>> Nhiều người dân chưa tích cực điều trị dự phòng bệnh lạ
>> Tăng cường can thiệp giảm mắc bệnh lạ
>> Chuyên gia quốc tế nghiên cứu bệnh lạ ở Quảng Ngãi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.