Tàu chiến Trung Quốc mắc cạn tại biển Đông

13/07/2012 18:04 GMT+7

(TNO) Hôm nay 13.7, Bộ Quốc phòng Trung Quốc thông báo một tàu hộ vệ tên lửa của nước này đã mắc cạn trong khi tuần tra trái phép gần quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền không thể tranh cãi của Việt Nam.

Một thông báo ngắn đăng tải trên website của Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết không có báo cáo về thương vong và chiến dịch cứu hộ đã được phát động.

Thông báo cho hay sự cố xảy ra vào khoảng 19 giờ ngày 12.7, giờ Trung Quốc (18 giờ, giờ Việt Nam) khi con tàu Trung Quốc tuần tra trái phép tại bãi Trăng Khuyết thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Tờ Philippine Star cũng dẫn lời Bộ Quốc phòng Philippines xác nhận việc tàu Trung Quốc mắc cạn.

Theo Bộ Quốc phòng Philippines, con tàu mắc cạn là tàu hộ vệ tên lửa lớp Giang Hồ mang số hiệu 560.

Các nguồn tin từ Bộ Tư lệnh miền Tây của Philippines (Wescom) cho biết con tàu Trung Quốc mắc cạn là một trong những tàu chiến hải quân Trung Quốc thường tuần tra tại biển Đông và hay quấy nhiễu các ngư dân Philippines tại vùng biển tranh chấp.

Một nguồn tin của tờ Philippine Star cho biết con tàu Trung Quốc đóng tại đá Vành Khăn (thuộc Trường Sa) của Việt Nam bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép.

Sơn Duân

>> Tàu hải giám Trung Quốc kết thúc chuyến "tuần tra biển Đông
>> Trung Quốc trong chiến lược độc chiếm biển Đông
>> Tàu Trung Quốc đến gần đảo tranh chấp với Nhật
>> Trung Quốc làm khó ASEAN ?
>> Trung Quốc bắt giữ tàu cá Việt Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.