Syria “xuất kho vũ khí hóa học”

14/07/2012 03:44 GMT+7

Báo The Wall Street Journal ngày 13.7 dẫn lời giới chức Mỹ loan tin Syria đã bắt đầu xuất một phần vũ khí hóa học của nước này. Từ khi bắt đầu nổ ra khủng hoảng,

Washington đã theo dõi sát sao tình hình khi vũ khí hóa học của Damascus, vốn bao gồm chất gây co giật, hơi ngạt và cyanide. Theo tờ báo, giới chức Mỹ đang chia rẽ quanh vấn đề này. Một số lo ngại có thể Tổng thống Bashar al-Assad muốn dùng vũ khí hóa học để chống phe nổi dậy và dân thường trong khi số khác nhận định có lẽ ông đang chuyển nơi cất giấu để chúng không rơi vào tay phe đối lập. Chính phủ Syria phủ nhận mọi cáo buộc về việc dùng vũ khí hóa học nhưng không bình luận thêm. Cùng ngày, phe nổi dậy tuyên bố hơn 200 người, chủ yếu là dân thường, đã bị quân chính phủ tàn sát tại tỉnh Hama. Tuy nhiên, thông tin này chưa được kiểm chứng.

Trùng Quang

>> Nga ngừng cung cấp vũ khí cho Syria
>> Hải quân Syria tập trận bắn đạn thật
>> Nga phản đối lập vùng cấm bay ở Syria
>> WikiLeaks công bố hàng triệu thư về Syria
>> Tướng thân cận với tổng thống Syria đào thoát

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.