Bộ trưởng Giáo dục Afghanistan bị ám sát

15/07/2012 18:15 GMT+7

(TNO) Bộ trưởng giáo dục đại học Afghanistan, ông Obaidullah Obaid, thoát chết sau một vụ đánh bom nhắm vào xe hơi chở ông đi công tác từ tỉnh Baghlan đến tỉnh Kunduz (Afghanistan).

Tuy nhiên, một chiếc xe hơi tháp tùng đầu tiên đã cán phải một quả bom đặt trên vệ đường nổ tung, khiến hai cảnh sát trên xe bị thương.

“Chiếc xe chở ông Obaidullah Obaid không bị trúng bom, nên ông ấy vẫn an toàn”, Reuters dẫn lời tỉnh trưởng Baghlan, ông Munshi Majid.

Bộ trưởng giáo dục đại học Afghanistan, ông Obaidullah Obaid
Ông Obaidullah Obaid - Ảnh: AFP

Đây là vụ đánh bom thứ hai nhắm vào quan chức cấp cao của Afghanistan, sau vụ đánh bom tại đám cưới con gái của một nghị sĩ Afghanistan, khiến 22 người chết và hơn 100 người bị thương.

Phúc Duy

>> Đánh bom đám cưới con nghị sĩ Afghanistan
>> Mỹ xác định Afghanistan là đồng minh chính ngoài NATO
>> Afghanistan bắt 16 nghi can khủng bố
>> Lũ quét ở Afghanistan, 37 người chết
>> Động đất tại Afghanistan, hơn 70 người chết

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.