Buộc tội 2 người liên quan đến hạt nhân Iran

15/07/2012 03:19 GMT+7

Reuters dẫn thông báo từ Bộ Tư pháp Mỹ ngày 13.7 cho biết hội đồng xét xử liên bang vừa buộc tội 2 người đàn ông vì chuyển vật liệu liên quan đến công nghệ hạt nhân từ nước này đến Iran để làm giàu uranium.

Người thứ nhất là Parviz Khaki, quốc tịch Iran, bị bắt giữ tại Philippines vào tháng 5, người còn lại là công dân Trung Quốc hiện đang lẩn trốn.

Theo cáo buộc, 2 người này đã xuất khẩu các vật liệu có thể sử dụng trong các chương trình hạt nhân như: thép có độ bền cao, máy tiện và sợi hợp kim niken. Họ đã mua nguyên liệu từ các doanh nghiệp Mỹ rồi tìm cách chuyển đến Iran. Ngoài ra, nghi can Khaki còn tìm cách mua nguyên liệu phóng xạ gốc từ một điệp viên bí mật của Mỹ từ năm 2009 - 2011.

Trong một diễn biến khác, tờ The Telegraph vừa dẫn lời Giám đốc Cơ quan Tình báo quân đội Anh MI6 John Souers cho biết London đã ngăn chặn Iran chế tạo vũ khí hạt nhân từ năm 2008. Ông Souers cảnh báo Iran sẽ có vũ khí hạt nhân trước năm 2014 và đó là “một mối nguy khổng lồ cho Mỹ và Israel”.

Trương Y Vân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.