Miền Bắc nắng nóng 38 độ C

16/07/2012 03:50 GMT+7

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, hôm qua ở phía Đông Bắc bộ, Bắc và Trung Trung bộ có nắng nóng trên diện rộng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, một số nơi cao hơn như: Lục Ngạn (Bắc Giang) 38 độ C; Láng (Hà Nội) 37 độ C; Phủ Lý (Hà Nam) 37,2 độ C; Hòa Bình 37,3 độ C; Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 37,2 độ; Quỳ Châu (Nghệ An) 37,3 độ C; Hương Khê (Hà Tĩnh) 37,4 độ C...

Dự báo, nắng nóng sẽ tiếp tục xảy ra ở các khu vực nêu trên đến hết ngày 17.7, với nhiệt độ phổ biến 35-37 độ, có nơi lên tới 38 độ C. Khoảng chiều tối 17.7, ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ sẽ bắt đầu có mưa rào và giông trên diện rộng, mưa kéo dài khoảng 2 ngày, rải rác có mưa vừa, có nơi mưa to, nắng nóng chấm dứt, trời chuyển mát. Riêng tại các tỉnh Trung Trung bộ mưa chỉ xảy ra cục bộ nên trong những ngày giữa tuần, nắng nóng chỉ giảm bớt.

Quang Duẩn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.