Nga chặn âm mưu theo dõi các quan chức cấp cao

16/07/2012 16:45 GMT+7

(TNO) Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) ngày 16.7 cho biết đã ngăn chặn một cựu quan chức an ninh và một thám tử tư lén thu thập thông tin về đời tư của các quan chức cấp cao trong chính phủ, bao gồm cả việc nghe lén điện thoại.

Cả hai nghi can trên đã bị bắt giữ.

“Một cuộc lục soát đã được tiến hành tại nhà ở và nơi làm việc của A.Yu. Smirnov (cựu quan chức an ninh) và A.V. Mikhailenko (thám tử tư) cũng như văn phòng của công ty an ninh tư nhân Belgan”, hãng tin RIA Novosti dẫn nguồn từ FSB cho biết.

Một lượng lớn vũ khí và chất nổ cũng đã được tìm thấy trong quá trình lục soát kể trên, theo FSB.

FSB chưa tiết lộ các quan chức cấp cao nào được cho là đã bị nghe lén điện thoại.

Cũng theo hãng tin RIA Novosti, các quan chức FSB đang điều tra đây là vụ vi phạm Điều 137 và 138 Bộ luật hình sự Liên bang Nga, vốn quy định hình phạt là 4 năm tù giam đối với những ai vi phạm.

Huỳnh Thiềm

>> Nga phóng thành công tàu vũ trụ Soyuz
>> Nga lần đầu tiên phạt khách mua dâm
>> Nga thử hệ thống tên lửa phòng không S-400
>> Iran vẫn hy vọng Nga chuyển giao S-300
>> Ông Bạc Hy Lai bị nghi nghe lén lãnh đạo
>> Bạc Hy Lai "nghe lén điện thoại Chủ tịch Hồ Cẩm Đào
>> Hoàng tử Anh cũng bị nghe lén
>> Tổng thống Mỹ bị "nghe lén
>> Mỹ: Lại xì-căng-đan nghe lén

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.