Đâm chém ở quán trà chanh, 3 người nhập viện

17/07/2012 12:14 GMT+7

(TNO) Hôm nay 17.7, thượng tá Trần Văn Tỉnh, Trưởng Công an Q.Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết công an đang khẩn trương làm rõ vụ chém nhau bằng đao, kiếm tại quán trà chanh ở P.Thịnh Liệt tối 15.7.

>> Đề nghị truy tố 11 bị can trong vụ “chém nhau vì bạn gái”
>> Rượt chém nhau sau đám cưới

 
Nạn nhân Đặng Văn Thắng bị chém đứt 2 gân tay, đang phải điều trị tại BV Xanh Pôn - Ảnh: Hà An

Trước đó, khoảng 23 giờ đêm 15.7, ba thanh niên là Đặng Hữu Huân (19 tuổi), Đặng Văn Thắng (23 tuổi), Chu Văn Hùng (19 tuổi) đang bán trà chanh tại tổ 16, P.Thịnh Liệt thì bị gần 10 người dùng đao, kiếm đâm chém trọng thương.

Sau đó, nhóm người này nhanh chóng rút đi. Huân, Thắng, Hùng được đưa đi Bệnh viện Xanh Pôn cấp cứu.

Theo các bác sĩ, Hùng bị chém vào gáy, Huân bị chém đứt gân đầu gối, rách tay. Riêng Thắng bị chém đứt gân cả hai tay.

Nạn nhân Chu Văn Hùng cho biết, cả ba người thuê địa điểm của bà Nguyễn Thị Kim Lan (tổ 14A, Giáp Nhất, Thịnh Liệt) từ cuối tháng 6.2012 để bán trà chanh. Quán mới mở được 3 ngày.

Theo các nạn nhân, từ trước đến nay họ không có mâu thuẫn với ai nên không hiểu vì sao bị chém.  

Hà An - Đan Hạ

>> Côn đồ chém nhau kinh hoàng giữa phố
>> Ngăn chặn vụ chém nhau bằng mã tấu
>> Chém nhau trong nhà trọ
>> Vũng Tàu: Đâm chém nhau, 5 người bị thương nặng
>> Chém nhau vì…gái
>> Hai nhóm học sinh chém nhau, 1 người chết, 8 người bị bắt

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.