Liên hoan Hữu nghị nhân dân Việt Nam - Lào

17/07/2012 03:05 GMT+7

Ngày 16.7 tại Hà Nội, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào, Hội Hữu nghị Lào - Việt Nam đã khai mạc Liên hoan Hữu nghị nhân dân Việt Nam - Lào lần thứ 3. Liên hoan có sự tham dự của 100 đại biểu nhân dân Lào và Việt Nam, 14 công dân Lào - những người đã từng giúp đỡ, che chở chuyên gia, quân tình nguyện Việt Nam giúp Lào.

Diễn ra từ 16-21.7, liên hoan sẽ có nhiều hoạt động như viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, thăm tỉnh Ninh Bình, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm hoạt động giữa hai đoàn đại biểu nhân dân Việt Nam - Lào; mít tinh kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (5.9.1962) và 35 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị, hợp tác Việt Nam - Lào (18.7.1977) do Đảng và Nhà nước Việt Nam tổ chức. Đoàn đại biểu Lào cũng sẽ đi thăm khu di tích cách mạng Tân Trào và khu di tích lịch sử cách mạng Lào tại xã Mỹ Bằng, H.Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

N.Phong

>> Phát động cuộc thi tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt - Lào
>> Phát động cuộc thi về tình hữu nghị Việt - Lào
>> Tăng cường quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt - Lào

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.