Tàu Mỹ khai hỏa tại vùng Vịnh

17/07/2012 08:26 GMT+7

(TNO) Một chiếc tàu Mỹ đã khai hỏa vào một chiếc thuyền ở ngoài khơi Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) vào hôm 16.7, khiến một người chết và ba người bị thương.

Theo hải quân Mỹ, tàu USNS Rappahannock đã khai hỏa sau khi chiếc thuyền cá bỏ qua các cảnh báo và nhanh chóng tiếp cận con tàu.

Hiện chưa có xác nhận về thương vong, mặc dù một quan chức UAE cho biết, có một ngư dân Ấn Độ đã thiệt mạng và ba người khác bị thương, theo Reuters.

Mỹ đã tăng cường sự hiện diện tại vùng Vịnh sau khi Iran tiếp tục đe dọa đóng cửa eo biển Hormuz chiến lược.

Những người thương vong trong sự cố hôm 16.7 không phải là người Iran và hiện chưa rõ vụ việc có xuất phát từ sự hiểu lầm hay không.

Sự cố xảy ra gần vùng biển gần cảng Jebel Ali của UAE và đang được điều tra, theo hải quân Mỹ.

Vào năm 2000, hai kẻ đánh bom tự sát đã lái một chiếc thuyền chất đầy chất nổ đâm vào tàu USS Cole của Mỹ, làm thủng một lỗ lớn trên tàu và khiến 17 thủy thủ thiệt mạng.

Sơn Duân

>> Iran đề xuất hội đàm về Syria
>> Iran vẫn hy vọng Nga chuyển giao S-300
>> Iran đóng cửa giếng dầu vì lệnh cấm vận?
>> Iran sản xuất tên lửa chống tăng mới
>> Mỹ đòi Iran bồi thường 813 triệu USD
>> Iran dọa phá hủy căn cứ Mỹ
>> Iran bắn thử tên lửa chống hạm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.