Tham ô gần 20 tỉ đồng, nhân viên ngân hàng lãnh án chung thân

17/07/2012 17:27 GMT+7

(TNO) Ngày 17.7, TAND tỉnh Bình Định đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án “Tham ô tài sản” của bị cáo Huỳnh Chí Trung (35 tuổi, tổ 12, KV 3, P.Đống Đa, Quy Nhơn), nguyên là nhân viên tín dụng thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) chi nhánh H.Tuy Phước.

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian 3 năm (2008-2011), Trung đã tham ô tài sản ngân hàng với số tiền gần 20 tỉ đồng.

Trước đó, tháng 11.2008, chi nhánh ngân hàng NN-PTNT Tuy Phước bắt đầu đưa chương trình IPCAS (khách hàng chỉ cần giao dịch với một giao dịch viên để hoàn tất yêu cầu) vào sử dụng.

Huỳnh Chí Trung đã lợi dụng sự tin tưởng và lơi lỏng trong việc quản lý của lãnh đạo để lập hồ sơ khống và giả chữ ký của 20 khách hàng để rút hơn 41 tỉ đồng, trong đó, chiếm đoạt cho cá nhân hơn 19,5 tỉ đồng.

Bị cáo khai nhận, mỗi đêm cá độ ít nhất 10 trận bóng với số tiền trên 100 triệu đồng. Ngoài ra, Trung còn là tay chơi số đề hạng nặng với số tiền hơn 40 triệu đồng/ngày.

Với tội danh “tham ô tài sản”, Huỳnh Chí Trung bị tòa tuyên án tù chung thân và phải trả lại số tiền đã chiếm đoạt.

Tin, ảnh: Hương Sen

>> Mới nhậm chức 2 tuần, đã bị xử tham nhũng
>> Anh trai tổng thống Hàn Quốc bị bắt về tội tham nhũng
>> Lập đoàn kiểm tra, giám sát việc xử lý các vụ án tham nhũng
>> Bê bối tham nhũng ở Đài Loan
>> Toàn xã hội chung tay chống tham nhũng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.