Nga mời Ấn Độ cùng nâng cấp hệ thống định vị

18/07/2012 12:30 GMT+7

(TNO) Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin ngày 17.7 tuyên bố nước này đã đề nghị Ấn Độ cùng tham gia phát triển hệ thống định vị vệ tinh GLONASS trên cơ sở bình đẳng, theo RIA Novosti.

Nga mời Ấn Độ cùng nâng cấp GLONASS
Hệ thống GLONASS của Nga - Ảnh: Thejakartaherald.com

“Chúng tôi đề nghị đối tác Ấn Độ không chỉ sử dụng GLONASS mà nên tham gia nâng cấp hệ thống này. Chúng tôi thấy đây là nỗ lực chung. Tôi nghĩ rằng Ấn Độ sẽ quan tâm đến đề nghị mới”, ông Rogozin, vốn chuyên phụ trách công nghiệp quốc phòng, cho hay.
 
GLONASS được Nga triển khai từ năm 1993, có thể sánh với Hệ thống định vị toàn cầu NAVSTAR (GPS) của Mỹ.

Hệ thống GLONASS có thể xác định vị trí và tốc độ của đối tượng trên mặt đất, mặt nước hoặc trên không rất chính xác.

Nga và Ấn Độ cùng hợp tác sử dụng GLONASS trong hơn 4 năm qua, nhưng Moscow chưa từng đề nghị New Delhi cùng tham gia nâng cấp hệ thống này.

Văn Khoa

>> Hệ thống định vị của Trung Quốc hoạt động
>> Hệ thống định vị kỹ thuật cao

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.