Về biển Vinh Thanh giải nhiệt mùa hè

20/07/2012 15:53 GMT+7

Từ một bãi biển hoang sơ, sau 4 năm đưa vào khai thác, bãi biển Vinh Thanh (H.Phú Vang, Thừa Thiên- Huế) đã trở thành một địa chỉ tắm biển mùa hè thu hút hơn 120.000 lượt khách/mùa.

>> Đà Nẵng: Bãi biển đường Nguyễn Tất Thành kêu cứu
>> Dọn bãi biển “chông gai”
>> Kỳ ảo bãi biển phát sáng về đêm

“Hè nào gia đình chúng tôi cũng về đây tắm biển vì nó có nhiều ưu điểm từ vệ sinh, độ an toàn đến dịch vụ tốt…”, chị Hà, đến từ TP.Huế, nhận xét.

bãi biển Vinh Thanh 
Bãi tắm Vinh Thanh - Ảnh: B.N.Long

Cách đây 5 năm, bãi biển Vinh Thanh còn hoang sơ, các hàng quán thưa thớt và lẹp xẹp. Nhưng vài năm gần đây, nơi đây trở thành một địa chỉ thu hút người dân Huế vào những ngày hè. Đặc biệt vào những ngày lễ hay cuối tuần, lượng khách kéo về đông đến mức quá tải. Năm 2008, chính quyền địa phương đã mạnh dạn đầu tư 1,5 tỉ đồng để xây dựng bãi biển Vinh Thanh trở thành một điểm đến ấn tượng. Dãy nhà hàng được sắp xếp một cách có hệ thống, sạch sẽ. Đội cứu hộ gồm 2 người túc trực thường xuyên, đảm bảo an toàn cho người tắm. Đội an ninh trật tự, đội y tế cũng luôn có mặt để hỗ trợ kịp thời cho du khách khi cần.

“Để ngăn chặn tình trạng chặt chém, xã có những chính sách phù hợp với người buôn bán như hạ giá mặt bằng, thuế… yêu cầu các hàng quán rút kinh nghiệm các bãi tắm khác để xây dựng một thương hiệu bãi tắm an toàn, văn minh và giá cả hợp lý”, ông Nguyễn Trường Chính, Phó chủ tịch UBND xã Vinh Thanh, chia sẻ.

 “Vinh Thanh nằm trên trục đường quốc lộ 49, nên rất thuận tiện. Về đây không chỉ tắm mà còn mua được hải sản ngon và rẻ. Thật là lựa chọn sáng suốt” - chị Nguyệt, ngụ tại Trường An, TP.Huế, vui vẻ nói.

Tuyết Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.