Áp thấp nhiệt đới gây biển động mạnh

22/07/2012 03:00 GMT+7

Ngày 21.7, áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) đã đi vào khu vực phía đông bắc biển Đông.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, chiều cùng ngày vị trí tâm ATNĐ ở vào khoảng 19,3 độ vĩ bắc; 118,7 độ kinh đông trên khu vực phía đông bắc biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 770 km về phía đông đông bắc, cường độ mạnh cấp 7 (50 - 61 km/giờ), giật cấp 8, cấp 9. Trong 24 giờ tới, ATNĐ di chuyển theo hướng giữa tây và tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km và có khả năng mạnh lên thành bão. Dự báo, chiều nay 22.7, tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 480 km về phía đông bắc, cường độ mạnh cấp 8 (62 - 74 km/giờ), giật cấp 9, cấp 10. Do ảnh hưởng của ATNĐ, vùng biển phía bắc biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 9, cấp 10, có mưa rào và giông mạnh. Khu vực giữa và nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.

Áp thấp nhiệt đới gây biển động mạnh

Quang Duẩn - Mai Vọng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.