Thủ khoa ĐH Dân lập Hải Phòng chia sẻ nỗi niềm

24/07/2012 08:00 GMT+7

Với 10 điểm môn toán, tổng điểm 26, Nguyễn Thành Trung, học sinh lớp 12A1, trường THPT Vĩnh Bảo, huyện Vĩnh Bảo, TP.Hải Phòng đã trở thành thủ khoa khối B của ĐH Dân lập Hải Phòng.

Trung sinh ra trong một gia đình làm nông nghiệp ở thôn Đại Nỗ 1, xã Hùng Tiến, H.Vĩnh Bảo, bố là thương binh 4/4, ngày ngày Trung phải đạp xe vượt quãng đường 6 km đến trường. Cả ba năm học cấp 3 em đều đạt học lực loại giỏi.

Trung nộp hồ sơ vào ngành môi trường, ĐH Dân lập Hải Phòng bởi một thực tế: “Mỗi khi trời mưa to là đường ở gần nhà em lại ngập lênh láng, thêm vào đó, một số trại lợn xả thải ra cống công cộng nên dòng nước bị ô nhiễm, bốc mùi hôi thối. Do đó, em đã quyết tâm nộp hồ sơ vào ngành môi trường để sau này ra trường đem ứng dụng kiến thức đã học vào việc bảo vệ môi trường”.

Với số điểm 53 trong kỳ thi tốt nghiệp năm 2012, Trung có thể nộp hồ sơ vào những trường đại học danh tiếng nhưng em đã chọn ĐH dân lập Hải Phòng, em chia sẻ: “Do bố em bị thương binh 4/4, nếu đỗ vào ĐH dân lập Hải Phòng, em sẽ được miễn học phí hoàn toàn. Còn việc ăn ở, em sẽ ở nhà một người chú gần trường. Nếu học ĐH dân lập Hải Phòng, em vừa bớt được tiền thuê nhà, được miễn học phí, lại có điều kiện ở gần nhà để phụ giúp bố mẹ công việc lúc vào vụ”.

 

Học trường ĐH dân lập Hải Phòng, em vừa bớt được tiền thuê nhà, được miễn học phí, lại có điều kiện ở gần nhà để phụ giúp bố mẹ công việc lúc vào vụ

Thủ khoa ĐH dân lập Hải Phòng Nguyễn Thành Trung

Việc học tập hằng ngày đối với Trung khá khoa học, cậu thường lên lịch cho bản thân bằng việc vạch ra kế hoạch cho ngày mới tiếp theo. Trung chủ trương không đi luyện thi mà chỉ học tại nhà và ở trường, luyện những bài toán khó ở bộ đề thi năm trước. “Ngoài lúc học, em cũng hay rủ bạn chơi thể thao như đá bóng, cầu lông để giảm căng thẳng, mỗi khi chơi thể thao, nghỉ ngơi, tắm xong em lại thấy rất hưng phấn để giải toán”, Trung tiết lộ bí quyết.

Kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2012, Trung đã nộp hồ sơ vào trường Đại học Dân lập Hải Phòng, chuyên ngành môi trường và giành số điểm 26 (toán 10; hóa 8,5; sinh 7,5). Chia sẻ về bí quyết làm bài thi thành công của mình, Trung cười cho biết: “Với môn Toán, khi thi đại học, em dành khoảng 80 phút để làm phần cơ bản trước, sau đó thời gian còn lại dành cho phần nâng cao. Sau mỗi bài làm em thường dành ra ít nhất 10 phút để soát bài, bổ sung những ý sai sót”.

Cô Nguyễn Thị Lan Oanh (35 tuổi), giáo viên chủ nhiệm của Trung cho biết, Trung là học sinh có ý thức tốt, tham gia nhiệt tình các phong trào đoàn, hội. Trong quá trình học tập, em luôn giữ vững danh hiệu học sinh giỏi và nằm trong đội tuyển toán của nhà trường.

Ngoài trường ĐH Dân lập Hải Phòng, kỳ thi vừa qua Trung còn dự thi khối A, ngành kinh tế quốc dân, trường ĐH Kinh tế quốc dân và làm bài thi rất tốt. Trung nở nụ cười rạng rỡ nói: “Đỗ thủ khoa vào trường ĐH Dân lập Hải Phòng em đã vui rồi. Nếu kết quả thi sắp tới mà đỗ vào trường ĐH Kinh tế quốc dân em sẽ lựa chọn thật kỹ để chọn trường học phù hợp điều kiện, khả năng kinh tế của gia đình”.

Nguyễn Đức

>> Thủ khoa ĐH Xây dựng đạt 28 điểm
>> Thủ khoa ĐH Kỹ thuật Y tế Hải Dương đạt 26 điểm
>> Thủ khoa Học viện Y dược học cổ truyền 28 điểm
>> 21 điểm đã là thủ khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.