Dàn cảnh hiếp dâm, cả nhóm lãnh án tù

25/07/2012 15:10 GMT+7

(TNO) Ngày 25.7, TAND TP.HCM xử phúc thẩm, tuyên giảm cho bị cáo Trương Tuấn Anh (34 tuổi, ngụ Q.7, TP.HCM) còn 4 năm tù (giảm 1 năm) về tội “hiếp dâm”.

Tối 6.6.1999, Trương Tuấn Anh đi nhậu với nhóm bạn gồm 7 người. Cả nhóm này bàn nhau sẽ tìm gái bia ôm để quan hệ rồi bỏ chạy xù tiền.

Tuy nhiên, khi đến khu vực Khu chế xuất Tân Thuận, nhóm của Tuấn Anh vô tình thấy chị L.T.N.T nên thay đổi kế hoạch thành dàn cảnh đánh nhau để uy hiếp T. cho quan hệ.

Một người trong nhóm Tuấn Anh đã đến mời T. lên xe cho đi nhờ rồi chở thẳng đến khu vực đường vào Cảng rau quả (Q.7, TP.HCM). Lợi dụng vắng vẻ, cả nhóm dàn cảnh đánh nhau đồng thời đánh và ép nạn nhân để từng người hãm hiếp.

Năm 2000, 7 bị cáo đã bị xử phạt tù, cao nhất 8 năm tù, thấp nhất 3 năm tù (án treo). Riêng Tuấn Anh bỏ trốn đến năm 2011 mới bị bắt giữ.

Theo Hội đồng xét xử, Tuấn Anh có nhiều tình tiết giảm nhẹ, đã bồi thường, chưa thực hiện được hành vi phạm nên giảm án như trên.

 Lê Nga

>> Bắt giữ nghi can hiếp dâm trẻ em
>> Kẻ giết, hiếp dâm nữ thông dịch viên lãnh án tử hình
>> Bắt kẻ hiếp dâm thí sinh
>> Hằng trăm vụ hiếp dâm trong quân đội Úc
>> Tuyên y án vụ hiếp dâm ở vườn cao su

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.