Lái thử xe gây tai nạn, lãnh án 2 năm tù

25/07/2012 15:31 GMT+7

(TNO) Ngày 25.7, TAND Q.8 (TP.HCM) tuyên phạt Nguyễn Trần Trang Thảo (34 tuổi, ngụ Q.8) 2 năm tù về tội “vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.

Chiều 15.2.2011, Ong Eng Teck (quốc tịch Singapore, chồng Thảo) điều khiển ô tô chở vợ đến trường mầm non Tuổi Ngọc (đường Bùi Minh Trực, Q.8) đón con.

Khi đến cổng trường, Ong Eng Teck dừng xe phía trước, trả về số tạm dừng, đạp thắng an toàn, nhưng vẫn để xe nổ máy rồi vào đón con.

Mặc dù không có giấy phép lái xe nhưng Thảo vẫn ngồi vào ghế tài xế, nắm vô lăng, chân trái đạp lên thắng an toàn khiến nó bị bung ra, làm xe chuyển động lùi rất chậm.

Sau đó, Thảo gài số lùi, đồng thời nhấn chân đạp thắng, nhưng lại đạp nhầm chân ga khiến xe lùi nhanh về phía cổng trường, va quẹt vào bà Phan Thị Dùng đang đứng bán cá viên chiên cùng một số phụ huynh và học sinh.

Mất tinh thần, Thảo đẩy cần số về số tiến và đạp ga. Thấy nhiều người la ó, Thảo lại đẩy cần số về số lùi đồng thời đạp ga. Chiếc ô tô lùi lại đụng thẳng vào người bà Dùng, ép nạn nhân vào thành bồn hoa kiểng trước cổng trường.

Chiếc xe chỉ chịu dừng lại sau khi đã leo lên lề, đụng vào bức tường rào của trường.

Vụ tai nạn khiến bà Dùng thiệt mạng, 5 học sinh khác bị thương. Sau khi tai nạn xảy ra, gia đình Thảo đã bồi thường chi phí điều trị, thiệt hại… cho các nạn nhân.

Ông Ong Eng Teck - chồng Thảo - cũng bị phạt 2,5 triệu đồng vì không có giấy phép lái xe trên lãnh thổ Việt Nam.

Lê Quang

>> Tài xế “xe điên” lãnh án 6 năm tù
>> Bác sĩ lái “xe điên” bị truy tố ra tòa
>> Xe điên “xơi” 3 xe máy
>> “Xe điên” gây một loạt tai nạn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.