Mỹ thu hồi thịt bò nghi nhiễm khuẩn

26/07/2012 03:00 GMT+7

Trang tin Health Day hôm qua dẫn thông báo của Trung tâm kiểm soát - phòng chống dịch bệnh Mỹ (CDC) xác nhận 33 trường hợp nhiễm khuẩn Samonella hồi tháng trước có liên quan tới sản phẩm thịt bò xay vừa bị thu hồi.

Các bệnh nhân trong độ tuổi từ 12-101 và cư trú tại 7 bang vùng đông bắc Mỹ, trong đó có nhiều người ăn thịt bò xay đông lạnh của Công ty Cargill Beef . Trước đó, theo tờ Christian Science Monitor, Cargill Beef đã ra thông báo thu hồi gần 13 tấn thịt bò xay sản xuất tại một nhà máy của hãng ở Wyalusing, bang Pennsylvania. Nhà chức trách vẫn đang điều tra vụ việc và chưa ra cảnh báo trên diện rộng đối với thịt bò xay đông lạnh. Các chuyên gia của CDC cho hay triệu chứng khi nhiễm phải Samonella là tiêu chảy, sốt, đau bụng. Phần lớn trường hợp sẽ tự khỏi nhưng cũng có những người trở nặng hơn và phải nhập viện để điều trị.

Lê Loan

>> Dân Đài Loan ăn hơn 100.000 tấn thịt bò siêu nạc
>> Chế tạo thịt bò trong ống nghiệm
>> Phát hiện hàng trăm ký thịt bò “bẩn”
>> Đề nghị công an điều tra vụ buôn lậu “thịt bò Kobe”
>> Nhật Bản tiêu hủy thịt bò nhiễm phóng xạ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.