Triều Tiên đưa trực thăng gần Hàn Quốc

25/07/2012 03:37 GMT+7

Ngày 24.7, truyền thông Hàn Quốc đưa tin CHDCND Triều Tiên đã triển khai hàng chục trực thăng chiến đấu đến gần khu vực ranh giới tranh chấp trên biển giữa 2 nước.

Yonhap dẫn nguồn giấu tên cho biết Bình Nhưỡng đưa 50 trực thăng đến các căn cứ không quân Taetan và Nuchon gần Hoàng Hải. Số máy bay này bao gồm các phiên bản nâng cấp của các dòng Mi-2, Mi-4 và Mi-8 có từ thời Liên Xô. Trong đó, một số được trang bị súng máy và rốc két. Theo tờ Chosun Ilbo, quân đội miền Nam sẵn sàng đáp trả bằng tên lửa đất đối không Cheonma hoặc triển khai chiến đấu cơ KF-16 nếu máy bay trực thăng Triều Tiên có hành động.

Trong một diễn biến khác, Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak ngày 24.7 lên tiếng xin lỗi toàn dân về vụ anh trai ông là Lee Sang-deuk  và một số cố vấn thân cận bị bắt và điều tra về cáo buộc tham nhũng, theo AFP.

Trùng Quang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.