Khai quật thành lũy cổ Hà Tĩnh

28/07/2012 03:19 GMT+7

Sở VH-TT-DL Hà Tĩnh cho biết Bộ VH-TT-DL vừa cho phép thăm dò, khai quật di tích lũy đá cổ tại xã Kỳ Lạc, H.Kỳ Anh.

Sở VH-TT-DL Hà Tĩnh cho biết Bộ VH-TT-DL vừa cho phép thăm dò, khai quật di tích lũy đá cổ tại xã Kỳ Lạc, H.Kỳ Anh.

 Khai quật thành lũy cổ Hà Tĩnh
Cấu trúc thành lũy đá cổ tại H.Kỳ Anh phát hiện năm 1993
- Ảnh: Trương Hoa

Theo đó, Sở phối hợp với Viện Khảo cổ học VN sẽ khai quật thành lũy cổ trên diện tích 200 m2, thời gian từ ngày 18.7 - 18.8. Trong quá trình khai quật, các cơ quan được cấp giấy phép tuyên truyền việc bảo vệ di sản văn hóa và những hiện vật được tìm thấy trong quá trình khai quật giao cho Bảo tàng Hà Tĩnh bảo quản phục vụ nghiên cứu theo luật định. Thành lũy đá cổ tại H.Kỳ Anh được giới khảo cổ học Hà Tĩnh phát hiện năm 1993 và chính thức công bố năm 2011. Đầu năm 2012, sở này phối hợp với Viện Khảo cổ học VN, Trung tâm Viễn đông Bác cổ khảo sát xây dựng chương trình nghiên cứu. Theo các nhà chuyên môn nhận định, đây là thành lũy đá cổ còn khá nguyên vẹn, có kỹ thuật ghép đá đạt trình độ cao và đang còn nhiều bí ẩn cần được khám phá.

Trương Hoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.