Trùng tu đấu trường La Mã

29/07/2012 03:00 GMT+7

Thị trưởng thành phố Roma, Ý - ông Giannni Alemanno, vừa tuyên bố sau 73 năm, ngày 31.7 này đấu trường La Mã (còn gọi là Colosseum - ảnh) sẽ được trùng tu. Việc trùng tu sẽ tiến hành ở cả 6 khu vực của Colosseum, mỗi khu vực phải mất từ 2 - 3 năm và trước mắt sẽ tiến hành đồng loạt tại 3 khu vực.

Hãng giày Diego della Valle (Ý) tài trợ cho dự án trùng tu nêu trên tổng cộng 25 triệu euro. Đổi lại, hãng này sẽ được quảng cáo sản phẩm của mình tại Colosseum trong 15 năm. Việc trùng tu địa danh nổi tiếng này lý ra phải bắt đầu từ năm 2009, nhưng do thiếu tiền nên không tiến hành được. Chỉ riêng các bức tường của khán phòng Flavius, xây dựng vào nửa sau thế kỷ thứ 1, người ta phát hiện ra gần 3.000 vết nứt. Ông Alemanno không thông báo trong thời gian trùng tu, Colosseum có mở cửa để đón du khách hay không.

 Trùng tu đấu trường La Mã
Ảnh: Wikipedia

B.Q

 

 

>> Trùng tu nhà cổ Tiên Phước và Tháp Sáng
>> Trùng tu xong tượng voi Hoàng gia Thái Lan ở Thảo Cầm Viên
>> Trùng tu di tích Tả Tùng tự của lăng Minh Mạng
>> Bất cập trong trùng tu di tích Tây Sơn thượng đạo

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.